Anh kêu gọi chấm dứt tẩy chay Qatar

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 07:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 8/7 đã kêu gọi các nước Arab chấm dứt việc tẩy chay Qatar, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Johnson và người đồng cấp Kuwait Khalid al-Sabah.

Hiện Kuwait đang đóng vai trò trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng giữa Qatar với các nước Arab và vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Anh khẳng định, điều cần thiết hiện nay đó là giảm thiểu căng thẳng, tiến tới đối phó với việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong khu vực và chấm dứt sự phong tỏa với Qatar. Ông Boris Johnson cũng cho rằng không có khả năng tình hình hiện nay leo thang thành xung đột quân sự.

Các nước Arab gây sức ép lên Qatar Các nước Arab gây sức ép lên Qatar

VTV.vn - Ngoại trưởng 4 nước Arab đã nhóm họp tại Ai Cập để thảo luận về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Qatar.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước