Anh kêu gọi siết chặt hình phạt đối với tội phạm khủng bố

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 06:00 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson đến hiện trường vụ tấn công trên cầu London. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau vụ tấn công bằng dao trên cầu London làm 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương, Thủ tướng Anh đã kêu gọi siết chặt hình phạt đối với các đối tượng khủng bố.

Theo nhà lãnh đạo Anh, nước này cần phải có những chế tài và hình phạt răn đe đủ mạnh đối với các tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là những đối tượng khủng bố. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng, việc cho phép các đối tượng tội phạm và khủng bố ra tù sớm là một sai lầm và Anh cần phải thay đổi điều này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Điều quan trọng là chúng ta phải cải tiến các quy định thông thường và tăng cường những hình phạt đủ tính răn đe để áp dụng cho dạng tội phạm nguy hiểm và khủng bố. Công chúng chắc chắn sẽ ủng hộ điều này".

Trong vụ tấn công bằng dao trên cầu London, thủ phạm có mối quan hệ với các nhóm khủng bố Hồi giáo và là kẻ không xa lạ với giới chức an ninh Anh. Đối tượng này vừa mới ra tù hồi năm 2018 và từng chấp nhận đeo vòng kiểm soát điện tử.


Vụ tấn công bằng dao trên cầu London, Anh là một vụ khủng bố Vụ tấn công bằng dao trên cầu London, Anh là một vụ khủng bố

VTV.vn - Tối 29/11, giờ Việt Nam, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại cầu London, làm nhiều người bị thương. Nghi phạm là Usman Khan, 28 tuổi, đã bị cảnh sát hạ gục tại chỗ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước