Anh không điều tra vụ rò rỉ tin về việc Huawei tham gia mạng 5G

VTV8-Chủ nhật, ngày 05/05/2019 14:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/5, Cảnh sát Anh cho biết sẽ không điều tra vụ rò rỉ thông tin Chính phủ nước này cho phép tập đoàn điện tử Huawei (Trung Quốc) tham gia vào việc triển khai mạng 5G.

Trước đó, ngày 23/4, nhật báo Telegraph đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã "bật đèn xanh" để Huawei hỗ trợ xây dựng mạng viễn thông 5G.

Theo Telegraph, bất chấp cảnh báo của Mỹ và một số Bộ trưởng cấp cao trong Chính phủ về nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, Hội đồng An ninh quốc gia Anh, đứng đầu là Thủ tướng May, đã nhất trí cho Huawei tiếp cận có giới hạn nhằm hỗ trợ xây dựng một số hạng mục của mạng 5G như các trạm ăng-ten và cơ sở hạ tầng "không trọng yếu" khác.

Đây là những thông tin từ cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Anh, vốn chỉ có sự tham dự của các Bộ trưởng và quan chức cấp cao - những người đã ký vào Đạo luật về Thông tin tuyệt mật chính thức với cam kết giữ kín thông tin thảo luận nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố.

Các chuyên gia cảnh báo về vấn đề bảo mật liên quan tới mạng 5G Các chuyên gia cảnh báo về vấn đề bảo mật liên quan tới mạng 5G

VTV.vn - Các hãng cung cấp dịch vụ mạng 5G nên chú trọng vào chuỗi bảo mật trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về những hãng công nghệ cung cấp mạng 5G như Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước