Anh kí hợp đồng đóng tàu chiến trị giá hàng chục tỷ USD với Úc

Hà Linh (Theo BBC)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 10:53 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng BAE của Anh đã giành được hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD nhằm cung cấp 9 tàu chiến mới cho chính phủ Úc.

Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng BAE đã vượt qua 2 đối thủ Ý và Tây Ban Nha để giành được hợp đồng trong chương trình trị giá 26 tỷ USD này.

Tập đoàn BAE sẽ hợp tác cùng công ty đóng tàu ASC của Úc nhằm xây dựng 9 tàu chiến mới cho Hải quân Hoàng gia Úc.

Các tàu chiến này sẽ được đóng tại một nhà máy ở Adelaide (Úc) và được thiết kế dựa theo mẫu tàu Type 26 của Bộ Quốc phòng Anh. Ngoài ra, đội ngũ thiết kế và kỹ thuật của Anh cũng sẽ tham gia để đáp ứng những yêu cầu từ phía hải quân.

Tuy ngân sách của chương trình là 26 tỷ USD, tập đoàn BAE sẽ chỉ nhận được một phần trong ngân sách cho việc thiết kế và xây dựng tàu.

Anh kí hợp đồng đóng tàu chiến trị giá hàng chục tỷ USD với Úc - Ảnh 1.

BAE là một tập đoàn quốc phòng, an ninh và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Anh. Đây là một trong những công ty quốc phòng lớn nhất thế giới. Vào năm 2015, BAE được xếp hạng là doanh nghiệp lớn thứ ba thế giới.

Giám đốc điều hành tập đoàn BAE – ông Charles Woodburn nói: "Tôi rất tự hào khi những thiết kế tàu cùng những kĩ thuật và công nghệ của chúng tôi sẽ được góp phần cho sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu đẳng cấp thế giới như Úc".

Đây là lần đầu tiên Anh xuất khẩu tàu khu trục mới kể từ những năm 1970. Thủ tướng Anh Theresa May cho biết thỏa thuận này là một sự thúc đẩy rất lớn đối với nền kinh tế Anh.

Thủ tướng cũng cho biết thêm thỏa thuận này sẽ giúp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đồng minh Úc trong thời điểm Anh chuẩn bị rời khỏi EU.

Dự kiến các tàu chiến mới sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước