Anh muốn cấm khí cười nhằm ngăn chặn các hành vi chống đối xã hội

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ bảy, ngày 28/01/2023 08:15 GMT+7

Các lon khí cười được sắp xếp thành chữ. (Ảnh minh họa: Euronews)

VTV.vn - Việc bán và sở hữu khí cười có thể sẽ trở thành bất hợp pháp ở Anh trong thời gian ngắn tới đây.

Oxit nitơ (nitrous oxide) còn được gọi là khí cười. Việc sửa đổi luật này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng khí này cho mục đích y tế, các nhà hàng dùng khí điều áp để tạo bọt hoặc làm lạnh nhanh thực phẩm.

Thay vào đó, Chính phủ Anh kỳ vọng luật cho phép truy tố những người sử dụng khí cười ở nơi công cộng. Theo Đạo luật về các chất tác động tâm thần, việc bán loại khí này nhằm mục đích hít vào là bất hợp pháp, nhưng các luật hiện hành khiến việc mua oxit nitơ trở nên tương đối dễ dàng.

Số 10 phố Downing muốn kiểm soát các hành vi chống đối xã hội như một phần của chiến lược hành vi mới của nước này. Khí cười là một loại ma túy được thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Anh sử dụng phổ biến thứ hai sau cần sa. Việc sử dụng khí cười có thể nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tê liệt và tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng.

Anh muốn cấm khí cười nhằm ngăn chặn các hành vi chống đối xã hội - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Bất chấp sự nguy hiểm, khí cười không được đưa vào danh sách các loại chất ma túy được kiểm soát ở Anh teưo Đạo luật lạm dụng ma túy năm 2015. Kể từ đó, hơn 0,5 triệu người cho biết đã sử dụng khí cười từ năm 2019 đến năm 2020. Từ năm 2001 đến 2016, đã có 36 trường hợp tử vong liên quan đến khí cười.

Phần lớn động lực để cấm khí cười xuất phát từ cách người sử dụng gây phản cảm xã hội. Bất cứ ai dành thời gian đi dạo quanh một thành phố của Vương quốc Anh vào ban đêm hoặc nhiều thành phố khác trên khắp châu Âu sẽ bắt gặp cảnh tượng những nhóm người đang ngồi thổi phồng những quả bóng bay nhỏ trên các băng ghế hoặc trong ô tô.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Suella Braverman đã ủng hộ động thái này như một phần trong cuộc "tổng tấn công" của bà vào những người sử dụng ma túy có hiệu lực thấp như cần sa.

Hà Lan đưa khí gây cười vào danh sách cấm Hà Lan đưa khí gây cười vào danh sách cấm

VTV.vn - Giới chức trách Hà Lan đã đưa khí Dinitơ oxit hay khí gây cười vào danh sách cấm sử dụng trong giải trí do tình trạng lạm dụng quá mức, đặc biệt trong giới trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước