Anh: Nhiều người bỏ thuốc lá vì lo sợ COVID-19

Hà Linh (Theo The Guardian)-Thứ hai, ngày 04/05/2020 17:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bằng chứng cho thấy thói quen hút thuốc lá có thể khiến cơ thể trở nên dễ tổn thương hơn trong đại dịch COVID-19.

Theo thống kê của nhóm chiến dịch Khói thuốc - Hành động vì sức khỏe tại Anh, có khoảng 300.000 đã bỏ thuốc lá sau khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen này khiến họ dễ tổn thương hơn trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, có khoảng 2,4 triệu người đã giảm thiểu việc hút thuốc, trong đó có 550.000 người cố gắng bỏ hẳn thuốc lá tại Anh.

Thực tế, thuốc lá gây hại cho hệ thống miễn dịch và khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Điều này đã được khẳng định bởi bác sĩ Nick Hopkinson – chuyên gia về hô hấp tại Imperial College London. "Bằng chứng là nhiều bệnh nhân hút thuốc nhiễm COVID-19 có kết quả không khả quan", bác sĩ cho biết.

"Việc bỏ thuốc cũng khiến cho chúng ta giảm thiểu những nguy cơ bị mắc bệnh liên quan đến tim mạch và đột quỵ. Việc ngăn ngừa những căn bệnh này trở nên đặc biệt quan trọng trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, khi mà không ai muốn phải nhập viện vào lúc này cả", bác sĩ Hopkinson chia sẻ thêm.

Hiện COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Anh với hơn 187.000 ca mắc và 28.446 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước