Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/10/2020 18:02 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiêm COVID-19 tại Zagreb, Croatia, ngày 30/9/2020.Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Với số ca nhiễm mới tăng khoảng 10% so với chỉ 1 tuần trước. Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga liên tục ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục.

Nga hôm qua đã ghi nhận 10.499 ca mắc mới COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc lên hơn 1,2 triệu ca. Đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ giữa tháng 5 đến nay. Như vậy, Nga tiếp tục là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới.

Riêng tại thủ đô Moscow, số ca mắc mới trong ngày đã tăng mạnh với hơn 3.300 ca. Thị trưởng thành phố cho biết, các bệnh viện tại đây đang rơi vào tình trạng quá tải do số bệnh nhân mắc COVID-19 đông và dự kiến sẽ sử dụng các bệnh viện dã chiến nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Thủ đô Paris, Pháp và ba tỉnh lân cận đã chính thức bị xếp vào nhóm báo động tối đa vì dịch COVID-19. Tỷ lệ mắc mới COVID-19 ở các vùng này vẫn ở mức cao (khoảng 250 người trên 100 nghìn dân). Còn trên cả nước đã ghi nhận gần 17 nghìn ca mắc mới trong 24 qua. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giới chức nước này đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục tăng. Ảnh: AP

Ông Olivier Veran - Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết: "Nếu như mỗi người chúng ta cố gắng một chút, giảm tiếp xúc xã hội, đeo khẩu trang, tuân thủ các qui định giãn cách, rửa tay thường xuyên thì chúng ta có thể đẩy lùi được dịch bệnh".

Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, điểm nóng COVID-19 ở châu Âu cuối tuần qua đã buộc phải áp đặt trở lại lệnh phong tỏa. Hiện gần một nửa trong tổng số hơn 10 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày ở Tây Ban Nha là ở Madrid. Khoảng 4,8 triệu cư dân của thành phố và 9 thị trấn xung quanh bị cấm ra khỏi nhà sau 22h. Người dân tại các khu vực này chỉ được phép ra ngoài với mục đích đi làm, đi học, khám chữa bệnh và mua đồ thiết yếu.

Tại Anh, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở nước này đã tăng lên mức trên 10.000 ca, gần gấp đôi số ca bệnh mới trong đỉnh dịch tháng 3 vừa qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua cảnh báo nước này đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn, chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ hai. Người đứng đầu Chính phủ Anh cho rằng dù có những tiến bộ đáng kể trong công tác nghiên cứu vaccine COVID-19 nhưng cũng không nên hy vọng quá nhiều về việc sớm có được loại vaccine này.

Hơn 34,7 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, tốc độ lây nhiễm tại châu Âu ở mức cao nhất Hơn 34,7 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, tốc độ lây nhiễm tại châu Âu ở mức cao nhất

VTV.vn - Đến sáng 4/10, trên thế giới đã có trên 34,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó, hơn 1 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước