Mỹ thông qua dự luật cấm bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Theo VOV-Thứ ba, ngày 19/06/2018 19:30 GMT+7

Máy bay chiến đấu F-25 của Mỹ. (Ảnh: Drive)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/6 chỉ trích việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản việc Mỹ bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định của Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản việc Mỹ bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ là điều đáng tiếc, đi ngược lại tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khẳng định của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim trước báo giới ngày 19/6.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Haberturk dẫn lời ông Yildirim cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là không có giải pháp thay thế và dự luật trên cũng không thể làm tổn thương Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó hôm qua (18/6), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD Mỹ theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm xây dựng một lực lượng quân đội Mỹ lớn mạnh hơn. Dự luật bao gồm cả các điều khoản sửa đổi ngăn cản việc Mỹ bán máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước