Thực tế đây là các sợi tổng hợp, có nhiều lớp khác nhau, được kết hợp với các thiết bị điện tử sinh học có khả năng cảm biến.
Các nhà nghiên cứu cho biết nó có thể được sử dụng làm cảm biến cho tất cả các loại bề mặt sinh học từ ngón tay đến bông hoa.
Loại sợi này này mỏng hơn 50 lần so với sợi tóc người và nhẹ đến mức các nhà khoa học có thể in nó trực tiếp lên đầu hạt của cây bồ công anh mà không làm ảnh hưởng đến bông hoa hoặc côn trùng bò dọc theo nó.
Các sợi tổng hợp này đã được tạo ra để thu các tín hiệu như nhịp tim giống như cách đo điện tâm đồ.
GS. Yan Yan Shery Huang (kỹ sư sinh học, Đại học Cambridge, Anh) cho biết: "Một ứng dụng khác đã được chứng minh là nếu chúng ta đặt các sợi này lên đầu ngón tay chẳng hạn, sau đó chạm vào người khác thì chúng ta có thể cảm nhận được điện tâm đồ của họ mà không cần bất kì thiết bị đeo nào. Vì vậy, hãy tưởng tượng, các bác sỹ, các bà mẹ, họ có thể đeo cảm biến này và chạm vào con mình để cảm nhận tín hiệu điện tâm đồ của chúng".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!