Anh thử nghiệm tái nhiễm COVID-19 ở người đã khỏi bệnh

Ban Thời sự/Báo Nhân Dân điện tử-Thứ hai, ngày 19/04/2021 20:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đang tiến hành thử nghiệm về khả năng tái nhiễm virus SARS-COV-2 ở những người đã từng nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh.

Ngày 19/4, các nhà khoa học Anh đã khởi động một nghiên cứu thử nghiệm mới, trong đó cố tình cho những người tham gia đã từng mắc COVID-19 tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 một lần nữa để kiểm tra các phản ứng miễn dịchkhả năng tái nhiễm.

Vào tháng 2/2021, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành "thử thách" các tình nguyện viên tiếp xúc với COVID-19 một cách có chủ ý để nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Nghiên cứu được khởi động vào ngày 19/4 khác với nghiên cứu được công bố vào tháng 2, khi các nhà khoa học tìm cách tái nhiễm những người trước đó đã mắc COVID-19 trong nỗ lực nâng cao hiểu biết về khả năng miễn dịch, thay vì lây nhiễm lần đầu.

Giáo sư Helen McShane, chuyên gia tiêm chủng của Đại học Oxford, điều tra viên chính của nghiên cứu cho biết: "Thông tin từ công trình này sẽ cho phép chúng tôi thiết kế vaccine và phương pháp điều trị tốt hơn, đồng thời hiểu được sau khi mắc COVID-19, con người có được bảo vệ hay không và bảo vệ trong bao lâu".

Theo bà Helen, nghiên cứu này cũng sẽ giúp các nhà khoa học hiểu được những phản ứng miễn dịch bảo vệ chống lại sự tái nhiễm.

Anh thử nghiệm tái nhiễm COVID-19 ở người đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

Mục đích của nghiên cứu là nhằm kiểm tra các phản ứng miễn dịch và khả năng tái nhiễm COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Các nhà khoa học đã sử dụng những thử nghiệm thách thức con người trong nhiều thập kỷ để tìm hiểu thêm về các bệnh như sốt rét, cúm, thương hàn và dịch tả, đồng thời phát triển những phương pháp điều trị và vaccine chống lại chúng.

Ban đầu, 64 tình nguyện viên khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 18 - 30, bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ít nhất ba tháng trước đó được cho phơi nhiễm với chủng virus nguyên bản, qua đó đánh giá xem ở mức độ nào thì virus có thể lại tự nhân bản. Sau đó, họ sẽ được cách ly ít nhất 17 ngày và được theo dõi. Bất kỳ người nào phát triển các triệu chứng sẽ được điều trị bằng kháng thể đơn dòng Regeneron.

Các nhà khoa học sẽ sử dụng thông tin này để nghiên cứu thêm về phản ứng của hệ miễn dịch với virus SARS-COV-2, từ đó có thể điều chỉnh vaccine hiện hành sao cho hiệu quả hơn.

Kháng thể giúp người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể tránh tái nhiễm trong 9 tháng Kháng thể giúp người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể tránh tái nhiễm trong 9 tháng Người trên 65 tuổi có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn Người trên 65 tuổi có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn Biến thể mới tại Brazil có thể tái nhiễm cho những người đã khỏi bệnh trước đó Biến thể mới tại Brazil có thể tái nhiễm cho những người đã khỏi bệnh trước đó

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước