Anh thúc đẩy đào tạo ngoại ngữ cho người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/01/2018 06:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hiện có 37 trường học tại Anh đang tham gia dự án trị giá 10 triệu Bảng Anh của chính phủ với mục đích cải thiện kỹ năng ngoại ngữ cho người dân.

Hội đồng Anh, tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh, đưa ra khuyến cáo nước Anh hậu Brexit cần phải chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho người dân.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy hiện chỉ có 2% người dân Anh ở độ tuổi từ 28 - 34 tuổi có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Arab, trong khi tiếng Pháp là 14%.

Theo báo cáo của Hội Đồng Anh, việc người dân thiếu kỹ năng ngoại ngữ có thể khiến giao dịch thương mại quốc tế của Anh bị thâm hụt khoảng 50 tỷ Bảng (tương đương 69,5 tỷ USD) mỗi năm, đồng thời ảnh hưởng đến giao lưu văn hóa.

Tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Pháp, Arab và tiếng Đức là 5 thứ tiếng hàng đầu mà người dân Anh cần phải thông thạo sau khi rời khỏi liên minh châu Âu (EU).

Hạ viện Anh phê chuẩn dự luật Brexit Hạ viện Anh phê chuẩn dự luật Brexit Anh muốn tham gia TPP hậu Brexit Anh muốn tham gia TPP hậu Brexit Hai cơ quan của EU chuyển trụ sở sau Brexit Hai cơ quan của EU chuyển trụ sở sau Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước