Anh yêu cầu gỡ thông tin sai về COVID-19 trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 20:18 GMT+7

Vaccine COVID-19 của Moderna đã trở thành loại vaccine ngừa COVID-19 thứ ba được chấp thuận sử dụng ở Anh. Ảnh: Getty Images.

VTV.vn - Chính phủ Anh cho rằng, điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến một số sắc tộc thiểu số tại Anh từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19.

Anh đã yêu cầu các mạng xã hội lớn gỡ bỏ những thông tin bóp méo sự thật liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do lo ngại về tình trạng số đông trong cộng đồng người da đen và cộng đồng người Nam Á miễn cưỡng tham gia chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mà Chính phủ Anh đang tiến hành, một phần là do những người này không tin tưởng vào vaccine.

Cơ quan theo dõi những thông tin sai lệnh về COVID-19 của Chính phủ cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến COVID-19 trên các trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook, đồng thời yêu cầu những người quản lý các trang mạng xã hội gỡ bỏ các thông điệp được cho là thiếu chính xác.

Thị trưởng London Sadiq Khan và Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề vaccine của Anh Nadhim Zahawi cũng đã gửi thông điệp đến các cộng đồng sắc tộc thiểu số tại Anh về sự an toàn, hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nước Anh đã mở chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ đầu tháng 12 và đến nay đã tiêm phòng cho hơn 10% dân số.

Vaccine của AstraZeneca có khả năng chống lại biến thể SARS-CoV-2 nguồn gốc từ Anh Vaccine của AstraZeneca có khả năng chống lại biến thể SARS-CoV-2 nguồn gốc từ Anh

VTV.vn - Nghiên cứu cho thấy, vaccine COVID-19 của Oxford/AstraZeneca có thể bảo vệ con người chống lại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước