Áp lực COVID-19 tại Mỹ đe dọa "Vùng an toàn" của Canada

Quang Duy-Thứ hai, ngày 30/11/2020 13:48 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Tình hình tại Mỹ làm gia tăng lo ngại nguy cơ lây dịch sang cho quốc gia láng giềng Canada.

Với hơn 13 triệu ca mắc, bản đồ theo dõi dịch bệnh của Đại học John Hopkins cho thấy một màu đỏ bao phủ khắp nước Mỹ .

Một khu vực gồm 4 tỉnh tại Canada được coi là hình mẫu sống gần tâm dịch nhưng lại kiểm soát mọi thứ rất tốt. Bốn tỉnh này gồm New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador, có vị trí địa lý rất gần nước Mỹ.

Đây là nơi sinh sống của 2,5 triệu dân. Đối lập với Mỹ, trong 6 tháng qua, khu vực này hầu như không có ca COVID-19 nào. Bốn tỉnh trên được gọi là "Vùng xanh an toàn khỏi COVID-19".

Để có được thành tích ấn tượng này, giới chức 4 tỉnh đã thành lập một khu vực đi lại chung. Người dân từ các nơi khác đến đây bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Giới chức cũng áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, giãn cách xã hội, xét nghiệm trên diện rộng và truy vết các ca COVID-19 từ bên ngoài vào.

Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy, áp lực dịch bệnh đang ngày càng đè nặng. Khu vực này đã ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 mới trong những ngày qua. Do đó, khu vực này phải siết chặt hơn các biện pháp chống dịch.

Nguy cơ các trại vô gia cư tại Canada biến thành ổ dịch COVID-19 trong mùa đông Nguy cơ các trại vô gia cư tại Canada biến thành ổ dịch COVID-19 trong mùa đông

VTV.vn - Các trại vô gia cư tại Canada đang có nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19 trong mùa đông, trong bối cảnh số ca mắc tại nước này đang gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước