Argentina bắt giữ nhà cựu ngoại giao Bolivia do tàng trữ cocaine

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/12/2019 17:51 GMT+7

Số cocaine được gói thành hình viên gạch.

VTV.vn - Ngày 17/12, các nhà chức trách ở Argentina đã bắt giữ một nhà cựu ngoại giao người Bolivia sau khi phát hiện gần 8kg cocaine trong lốp xe dự phòng của ông này.

Cựu nhà ngoại giao Diego Vega Ibarra từng làm việc trong Tổng lãnh sự quán của Bolivia ở Salta, Argentina, dưới thời cựu Tổng thống Evo Morales.

Toàn bộ số cocaine tìm thấy được ông này gói thành hình viên gạch, có giá trị lên tới 200.000 USD.

Theo số liệu phòng chống buôn bán ma túy quốc tế, năm nay, Bolivia cùng Colombia và Peru là những nước sản xuất cocaine lớn nhất tại khu vực Mỹ Latin.

Peru thu giữ  gần 2 tấn cocaine trên biển Peru thu giữ gần 2 tấn cocaine trên biển

VTV.vn - Giới chức Peru mới đây đã bắt giữ một tàu ngầm chở gần 2 tấn cocaine do 4 đối tượng điều khiển đi vào vùng biển nước này ở Thái Bình Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước