ASEAN hướng tới thúc đẩy thị trường việc làm bền vững

Ngọc Phương, Ngọc Tiến (Thường trú Đài THVN tại Lào)-Thứ ba, ngày 17/05/2016 15:15 GMT+7

VTV.vn-Đây là một trong những nội dung của Tuyên bố Viêng Chăn được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24 và các Hội nghị liên quan kết thúc ngày 16/5 tại Lào.

Theo đó, Tuyên bố Viêng Chăn được đánh giá sẽ giúp người lao động ở trình độ bậc thấp ở ASEAN, trong đó có Việt Nam có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp và đảm bảo quyền lợi tại các nước thành viên.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24 và các Hội nghị liên quan cũng đã thông qua chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về lao động giai đoạn tới, thông qua việc triển khai các hoạt động cụ thể tăng cường hợp tác lao động giữa các nước thành viên.

Thúc đẩy hợp tác lao động tiểu vùng ASEAN Thúc đẩy hợp tác lao động tiểu vùng ASEAN

VTV.vn - Hội thảo hợp tác lao động tiểu vùng ASEAN tại Thái Lan khẳng định lao động nhập cư là xu hướng tất yếu trong thế giới ngày càng hội nhập và kết nối.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước