Australia áp dụng giờ mua sắm riêng cho người cao tuổi

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 07:21 GMT+7

(Ảnh: Sky News Australia)

VTV.vn - Chính phủ Australia đã đưa ra chính sách giờ mua sắm riêng phục vụ người già và người khuyết tật.

Chuỗi siêu thị Woolworths, một trong hai chuỗi siêu thị lớn nhất tại Australia, đã áp dụng chính sách giờ mua sắm đặc quyền dành cho người già và người khuyết tật. Chính sách này ra đời sau khi người dân Australia đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ do lo ngại dịch bệnh COVID-19 bùng phát gây thiếu hụt hàng hóa. Người già và người khuyết tật thường chậm chân hơn hoặc không tranh giành được với đám đông xếp hàng dài bên ngoài các siêu thị. Chính sách mới này cho họ cơ hội mua được hàng hóa cần thiết.

Mặc dù đã nỗ lực bổ sung hàng hóa và tăng giờ mua hàng cho các đối tượng khách hàng đặc biệt, nhiều chuỗi siêu thị vẫn bị thiếu hàng do nhu cầu mua sắm quá lớn. Các siêu thị tại Australia cũng đã áp dụng quy định nghiêm ngặt, giới hạn số lượng một số mặt hàng đặc biệt mà mỗi người dân được mua để tránh tình trạng tích trữ, đầu cơ.


Siêu thị mở cửa khung giờ sớm chỉ dành cho người trên 65 tuổi Siêu thị mở cửa khung giờ sớm chỉ dành cho người trên 65 tuổi

VTV.vn - Trước tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh COVID-19, một số siêu thị tại Mỹ đã mở cửa sớm hơn khung giờ thông thường dành riêng cho người trên 65 tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước