Australia ban bố cảnh báo sơ tán mới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 09/01/2020 17:33 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 9/1, nhà chức trách Australia tiếp tục phát cảnh báo mới kèm khuyến cáo sơ tán trên toàn khu vực Đông Nam nước này.

Cảnh báo sơ tán mới được đưa ra trong bối cảnh nắng nóng đã quay trở lại, gây ra các vụ cháy rừng lớn, đe dọa cộng đồng dân cư. Chính quyền bang Victoria và New South Wales tiếp tục duy trì cảnh báo thảm họa, đồng thời khuyến cáo người dân di dời khỏi các khu vực nguy hiểm và chuẩn bị ứng phó với tình hình thời tiết chuyển biến xấu trong ngày 10/1, khiến các đám cháy có nguy cơ lan rộng. 

Cơ quan cảnh sát bang New South Wales cho biết đã có hành động pháp lý với tổng cộng 183 người có các hành vi gây ra cháy rừng, trong đó có 24 người bị truy tố với tội danh cố tình phóng hỏa, 18 người bị cáo buộc hình sự cố ý gây cháy rừng, 53 người bị cảnh cáo vì không tuân thủ lệnh cấm đốt lửa, 47 người bị phạt do vứt thuốc lá hoặc diêm đang cháy xuống đất. Trong số những người bị xử lý có 40 trẻ vị thành niên.


Khói bụi từ cháy rừng ở Australia lan sang Nam Mỹ Khói bụi từ cháy rừng ở Australia lan sang Nam Mỹ Giữa tâm bão cháy rừng, Australia liên tiếp phát hiện các vụ cố ý phóng hoả Giữa tâm bão cháy rừng, Australia liên tiếp phát hiện các vụ cố ý phóng hoả Truy tố 24 người cố ý gây ra cháy rừng tại Australia Truy tố 24 người cố ý gây ra cháy rừng tại Australia


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước