Australia cân nhắc giảm số lượng người nhập cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/11/2018 10:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đang cân nhắc việc cắt giảm khoảng 30.000 người nhập cư vào nước này mỗi năm từ 190.000 người xuống còn 160.000 người.

Vốn là một trong những điểm đến phổ biến nhất của những người nhập cư nhưng giờ đây chính phủ Australia đang xem xét sẽ thu hẹp bớt cánh cửa dành cho người nhập cư để giảm áp lực lên các thành phố vốn đã đông đúc.

Ông Morrison cho biết khoảng 75% người nhập cư mỗi năm đổ về 3 thành phố lớn là Sydney, Melbourne và Đông Nam bang Queensland khiến 3 thành phố trên chịu áp lực lớn khi đường xá tắc nghẽn, giao thông và trường học không đủ đáp ứng nhu cầu. Giá bất động sản tại những thành phố này cũng vì thế mà đội lên, mức lương trung bình dậm chân tại chỗ.

Vấn đề người di cư sẽ trở thành một trong những trọng tâm tranh cử của ông Morrison trước kỳ bầu cử vào tháng 5/2019.

Tòa án Mỹ cân nhắc đình chỉ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump Tòa án Mỹ cân nhắc đình chỉ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump Hàng nghìn người Venezuela đổ tới Peru trước hạn nhập cư Hàng nghìn người Venezuela đổ tới Peru trước hạn nhập cư Anh lo ngại khoảng trống lao động nhập cư sau Brexit Anh lo ngại khoảng trống lao động nhập cư sau Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước