Australia cảnh báo gia tăng các vụ tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 15:45 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Người dân Australia có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng.

Đây là kết luận của Trung tâm An ninh mạng Australia dựa trên kết quả khảo sát mới đây.

Trung tâm An ninh mạng Australia cho biết, đã tiếp nhận hơn 13.000 báo cáo từ người sử dụng về các vụ tấn công mạng chỉ trong quý III/2019 với tỷ lệ trung bình cứ khoảng 10 phút lại có một vụ tấn công mạng tại nước này.

Các nạn nhân của những vụ tấn công trên bao gồm cá nhân, tổ chức, những cơ sở kinh doanh và các công ty. Số vụ tấn công trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì đây chỉ là con số nạn nhân báo cáo lên trung tâm.

Loại tội phạm mạng phổ biến nhất được báo cáo là lừa đảo trực tuyến bao gồm hẹn hò qua mạng và giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Trung bình mỗi nạn nhân bị mất khoảng 500 USD cho mỗi vụ tấn công, còn thiệt hại cho các doanh nghiệp ước tính lên tới 19,5 tỷ USD/năm.

Iran khởi kiện Mỹ tấn công mạng Iran khởi kiện Mỹ tấn công mạng

VTV.vn - Ngày 6/10, Iran thông báo nước này đã có hành động pháp lý để khiến Mỹ phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mạng và đe dọa tấn công mạng nhằm vào Tehran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước