Australia cảnh báo về virus gây chậm phát triển ở trẻ nhỏ

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 06:56 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Australia cảnh báo cha mẹ đề phòng parechovirus có thể gây chậm phát triển ở trẻ. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia vừa công bố một nghiên cứu đáng báo động về một chủng virus mang tên Parechovirus, có thể gây tổn thương não và chậm phát triển ở trẻ nhỏ.

Trước đó, vào năm 2013-2014, hơn 100 trẻ em tại Australia đã phải nhập viện điều trị do nhiễm Parechovirus, với các triệu chứng sốt, phát ban, tiêu chảy và co giật. Kết quả theo dõi một năm sau cho thấy, gần 20% trẻ em trong số đó gặp vấn đề về phát triển hệ thần kinh. Đây là loại virus lây qua dịch cơ thể như nước bọt hay phân.

Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị cụ thể nào với loại virus này. Các nhà khoa học Australia cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn các nguy cơ từ loại virus này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước