Australia chi 153 triệu USD để trùng tu nhà hát Opera Sydney

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/08/2016 07:04 GMT+7

Nhà hát Opera Sydney

VTV.vn - Trong lần tu bổ này, hệ thống âm thanh trong nhà hát Opera Sydney sẽ được nâng cấp, với các thiết bị phản hồi âm thanh mới và hệ thống âm thanh 3D...

Ngoài việc nâng cấp thính phòng hòa nhạc có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, một trung tâm chức năng mới cũng được thiết lập, hướng ra cầu cảng Sydney. Dự kiến chi phí tu bổ là khoảng 153 triệu USD, tương đương 3.500 tỷ đồng.

Với 8,2 triệu lượt khách tham quan/năm, nhà hát Opera Sydney hiện là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Australia và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2007.

Đây là cuộc trùng tu nhà hát Opera Sydney lớn nhất từ trước tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước