Australia chi 1,9 tỷ USD triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân

Quỳnh Chi (Theo The Conversation)-Thứ hai, ngày 01/02/2021 19:55 GMT+7

Australia tuyên bố sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 1/2, Thủ tướng Australia đã công bố khoản kinh phí 1,9 tỷ USD cho việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân nước này.

Khoản kinh phí 1,9 tỷ USD bao gồm 200 triệu USD hỗ trợ cho các hãng dược phẩm được công bố vào ngày 31/1. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ của Chính phủ liên bang cho vaccine COVID-19 và các phương pháp điều trị COVID-19 lên tới 6,3 tỷ USD.

Trong một bài phát biểu vào ngày 1/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói rằng, Australia bước vào năm 2021 với "một vị thế tương đối mạnh" trong cuộc chiến chống COVID-19. Tuy nhiên, ông Morrison nhấn mạnh, dù triển khai tiêm vaccine COVID-19, người dân vẫn không được phép bỏ qua "3 biện pháp kiềm chế dịch bệnh quan trọng" gồm: các biện pháp hạn chế và kiểm dịch tại khu vực biên giới; kiểm soát và truy vết; đảm bảo giãn cách xã hội và thực hiện những biện pháp vệ sinh y tế.

Ông Morrison nhắc lại trong bài phát biểu của mình rằng, Chính phủ Australia có kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 cho tất cả người dân Australia vào tháng 10 tới, nhưng việc tiêm vaccine là tự nguyện, không bắt buộc.

Australia chi 1,9 tỷ USD triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

Các nhóm ưu tiên tiêm vaccine gồm nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc người cao tuổi. Hướng dẫn về vaccine sẽ sớm được cung cấp cho các nhân viên, chủ sử dụng lao động, khách hàng và các ngành công nghiệp. Theo Thủ tướng Morrison: "Sẽ có hàng nghìn điểm tiêm chủng được tổ chức trên toàn Australia, trong đó bao gồm bệnh viện, phòng khám đa khoa, nhà thuốc, phòng khám chuyên về bệnh hô hấp, Dịch vụ Y tế Thổ dân và chuyên gia y tế chuyên khoa tăng cường. Điều này sẽ đảm bảo tất cả cư dân Australia được tiêm vaccine, trong đó có cả người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa và những khu vực khó tiếp cận". 5.800 hiệu thuốc tại Australia sẽ tham gia vào chiến dịch tiêm vaccine này.

Australia sẽ chủng ngừa cho hơn 25 triệu người dân nước này khi có được khoảng 140 triệu liều vaccine COVID-19. Theo kế hoạch, vaccine Pfizer sẽ là loại vaccine đầu tiên được phân phối tại Australia từ cuối tháng 2 tới.

Australia phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer để tiêm chủng trên toàn quốc Australia phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer để tiêm chủng trên toàn quốc

VTV.vn - Ngày 25/1, Australia đã chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech để sử dụng trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước