Australia đóng cửa nhiều bãi biển vì sứa cực độc

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 09/01/2019 08:07 GMT+7

Đã có hơn 22.000 người là nạn nhân của sứa độc chỉ trong 5 tuần. (Ảnh: Surf Life Saving Queensland)

VTV.vn - Chính quyền Australia đã phải đóng cửa một số bãi biển gần thành phố Brisbane, Queensland vì bị sự xuất hiện của loài sứa cực độc có tên là Chai xanh.

Các chuyên gia cho rằng, những thay đổi bất thường trong lòng đại dương đã khiến sinh vật cực độc này bị cuốn lên bờ. Sứa này đã trực tiếp gây thương tích cho 5.000 du khách chỉ trong 2 ngày cuối tuần và có tổng cộng tới 22.300 người bị đốt chỉ trong vòng 5 tuần gần đây, gấp 4 lần so với cùng kỳ các năm trước. 

Cơ quan cứu hộ Queensland khuyến cáo, nếu bị sứa đốt, người dân nên gỡ sứa khỏi da, tắm nước thật nóng và chườm đá.

Sứa độc tấn công hàng nghìn người tắm biển ở Australia Sứa độc tấn công hàng nghìn người tắm biển ở Australia

VTV.vn - Hàng nghìn người đã bị sứa độc bluebottle tấn công ở biển phía Đông Bắc Australia


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước