Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm 2021

Mai Linh (theo Insider)-Thứ tư, ngày 14/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một cụ bà 90 tuổi được ghi nhận là nạn nhân tử vong đầu tiên do COVID-19 trong đợt dịch mới bùng phát tại Australia kể từ đầu năm 2021.

Cơ quan y tế New South Wales cho biết, một cụ bà 90 tuổi đã qua đời vào ngày 10/7 vừa qua tại bệnh viện Liverpool tại Sydney. Bà đã tử vong chỉ sau vài giờ được xác định nhiễm COVID-19 và trở thành nạn nhân tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Australia trong năm 2021. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh việc phong tỏa đang được thiết lập tại New South Wales - bang đông dân nhất quốc gia này do một đợt bùng phát biển thể Delta mới.

Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm 2021 - Ảnh 1.

Sydney ( Australia) đã bị phong tỏa do đợt dịch mới bùng phát

Với số lượng ca nhiễm mới tăng liên tục và dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ, bà Gladys Berejiklian - Thủ hiến bang New South Wales cho biết, việc tiếp tục phong tỏa toàn thành phố Sydney là không thể nào tránh khỏi.

“Mặc dù việc dỡ bỏ phong tỏa dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 6 tới đây, mọi người đều có thể cảm nhận được rằng điều này là bất khả thi với những số liệu trong thời gian vừa qua” - Berejiklian cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 11/7.

Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm 2021 - Ảnh 2.

Bà Gladys Berejiklian - thủ hiến bang New South Wales

“Mỗi khi chúng ta cố gắng phá bỏ những luật lệ bằng những cách như tiếp tục kinh doanh trái quy định và không tiến hành kiểm tra COVID-19 khi cần, những người ở gần chúng ta nhất chính là những người gặp nguy hiểm nhất” - Thủ hiến bang New South Wales đưa ra lời cảnh báo. Bà cũng cho biết rằng chỉ khi số ca mắc mới tiến gần tới 0, lệnh phong tỏa mới có cơ hội được dỡ bỏ.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, Australia đã cố gắng giữ tỉ lệ lây nhiễm của mình thấp hơn hầu hết các nước phát triển khác với tổng cộng 30.920 trường hợp nhiễm và 910 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, quốc gia này mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 8,9% trong tổng số 25 triệu dân, thấp hơn nhiều lần so với con số 47,8% ở Mỹ và 52% ở Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước