Australia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong 62 năm

Quỳnh Chi (Theo CNBC)-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 19:12 GMT+7

VĐV Rebecca Marino (Canada) trong thời gian nghỉ giải lao trong trận đấu với Kamilla Rakhimova (Nga) ở vòng loại trước giải vô địch quần vợt Úc mở rộng ở Melbourne, Australia, ngày 14/1/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giới chức Australia cảnh báo, người dân nên ở trong nhà vào ngày 14/1 vì đợt nắng nóng kỷ lục, đẩy nền nhiệt ở nước này lên mức cao nhất trong 62 năm qua.

Cụ thể, đợt nắng nóng gay gắt dọc theo bờ biển phía Tây Bắc Australia đã đẩy nhiệt độ tại đây tăng lên tới 50,7°C (123 độ F), mức cao nhất từng được ghi nhận trong 62 năm qua.

Các nhà hoạt động và nhà khoa học khí hậu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, sự nóng lên toàn cầuphát thải khí nhà kính do con người thúc đẩy, đặc biệt là từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho thấy, những năm nóng nhất được ghi nhận đều trong thập kỷ qua, với năm 2021 là năm nóng thứ sáu.

Australia là một trong những quốc gia phát thải carbon tính theo đầu người cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ nước này đã từ chối giảm dần việc phụ thuộc vào sử dụng than đá và các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch khác, cho rằng làm như vậy sẽ tốn thêm nhiều chi phí.

Australia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong 62 năm - Ảnh 1.

Nhiệt độ lên đến hơn 30°C ở Melbourne, Australia vào ngày 1/12/2021.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, nhiệt độ tăng cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và năng suất lao động ngoài trời, dẫn đến thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.

Australia bị thiệt hại trung bình 10,3 tỷ AUD (7,48 tỷ USD) và 218 giờ làm việc mỗi năm trong hai thập kỷ qua vì nắng nóng, theo một nghiên cứu toàn cầu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Duke được công bố trong tuần này. Những thiệt hại này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn trong những thập kỷ tới, khi thế giới đang tiến tới tình trạng ấm lên toàn cầu cao hơn 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tác giả chính Luke Parsons cho biết: "Những kết quả nghiên cứu này cho thấy, chúng ta không cần phải đợi đến 1,5°C nóng lên toàn cầu để chịu tác động của biến đổi khí hậu đối với người lao động và nền kinh tế".

Nắng nóng kỷ lục kéo dài tại Australia Nắng nóng kỷ lục kéo dài tại Australia Phát thải khí nhà kính của Australia tăng cao kỷ lục Phát thải khí nhà kính của Australia tăng cao kỷ lục Trái đất có thể đã vượt qua điểm giới hạn để đảo ngược tình trạng nóng lên toàn cầu Trái đất có thể đã vượt qua điểm giới hạn để đảo ngược tình trạng nóng lên toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước