Australia hỗ trợ Philippines chống khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 06:37 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne. (Ảnh:TTXVN)

VTV.vn - Australia sẽ hỗ trợ Philippines chống khủng bố, là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia đưa ra vào ngày hôm qua (9/9).

Australia sẽ cử binh sĩ hỗ trợ lực lượng an ninh Philippines trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo thề trung thành với IS ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne đưa ra vào ngày hôm qua (9/9) trong cuộc họp báo với người đồng cấp nước chủ nhà Philippines Delfin Lorenzana ở Manila.

Theo đó, các nhóm nhỏ binh sĩ Australia sẽ được cử sang để huấn luyện lực lượng an ninh Philippines trong nỗ lực tự phòng vệ trước mối đe dọa khủng bố.

Australia tham gia liên minh chống IS ở Iraq và Syria, và hiện đã triển khai 780 quân nhân ở khu vực Trung Đông.

Mỹ điều 2 máy bay trinh sát hỗ trợ Philippines chống khủng bố Mỹ điều 2 máy bay trinh sát hỗ trợ Philippines chống khủng bố Australia đưa máy bay do thám hỗ trợ Philippines Australia đưa máy bay do thám hỗ trợ Philippines Mỹ hỗ trợ Philippines truy quét phiến quân ở Marawi Mỹ hỗ trợ Philippines truy quét phiến quân ở Marawi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khủng bố

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước