Australia hoãn tăng thuế đánh vào lao động nhập cư

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 10:26 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Australia tuyên bố sẽ hoãn dự luật tăng thuế đánh vào thu nhập của những người nhập cư.

Những người nhập cư ở Australia là lực lượng chính chăm sóc và thu hoạch sản phẩm trên những đồn điền rộng lớn. Bởi vậy, ngành nông nghiệp Australia, từ nhiều năm nay, đã phụ thuộc họ. Một dự luật tăng thuế đánh vào thu nhập của những người nhập cư đã được đề xuất. Tuy nhiên trong động thái mới nhất, chính phủ Australia tuyên bố sẽ hoãn dự luật này.

Trước đây, người lao động nước ngoài tại Australia không hề phải đóng thuế nếu như thu nhập không đạt đến một mức cao nhất định. Tuy nhiên theo dự luật tăng thuế, họ sẽ phải đóng hơn 30% thuế thu nhập hàng tháng. Việc tăng thuế rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, ngành nông nghiệp Australia, vốn là một mũi nhọn trong nền kinh tế, sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Đó cũng là cơ sở khiến chính phủ của nước này buộc phải cân nhắc thêm về việc thực thi dự luật tăng thuế người nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước