Australia không rút quân tại Iraq

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images.

VTV.vn - Ngày 9/1, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết binh sĩ nước này vẫn tiếp tục đồn trú tại Iraq do "tình hình đã ổn định trở lại".

Phát biểu tại họp báo, khi được hỏi về khả năng rút binh sĩ tại Iraq về nước, ông Morrison khẳng định Nhiệm vụ của quân đội Australia vẫn tập trung vào việc hỗ trợ một Iraq thống nhất và ổn định.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có lính Mỹ thương vong trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran rạng sáng 8/1 nhằm vào các căn cứ quân sự tại Iraq.

Iran tuyên bố tôn trọng chủ quyền của Iraq Iran tuyên bố tôn trọng chủ quyền của Iraq Vùng Xanh tại Iraq bị tên lửa tấn công Vùng Xanh tại Iraq bị tên lửa tấn công Nhiều địa điểm tại Iraq trúng rocket Nhiều địa điểm tại Iraq trúng rocket

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước