Mỹ lên tiếng bác tin đồn rút quân khỏi Iraq

Trường Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 07/01/2020 19:13 GMT+7

VTV.vn - Tin đồn Mỹ rút quân khỏi Iraq được lan truyền sau khi rò rỉ bức thư do Bộ Quốc phòng Mỹ gửi tới Bộ Quốc phòng Iraq đề cập tới việc điều chuyển binh lính Mỹ tại khu vực.

Trong bức thư bị rò rỉ, chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ viết rằng: "Lực lượng liên quân quốc tế chống IS tại Iraq do Mỹ dẫn đầu sẽ bố trí lại nơi đồn trú trong vài ngày hay vài tuần tới. Đây là bước chuẩn bị cho việc chuyển quân, là hành động thể hiện sự tôn trọng chủ quyền của Iraq". Một ngày trước đó, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của binh lính nước ngoài trên lãnh thổ Iraq.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin Mỹ rút quân được lan truyền, Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ đã lên tiếng gọi bức thư bị rò rỉ là một sơ suất, rằng Mỹ chỉ đề cập tới việc bố trí lại lực lượng trong khu vực. Nhưng ông cho rằng, bức thư đã được trình bày không chuẩn xác, gây ra hiểu lầm là Mỹ đang rút quân khỏi Iraq; rằng bức thư này dù đã được gửi cho phía Iraq, nhưng chỉ là bản dự thảo, chưa ký và đáng ra không nên được gửi đi.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang tiếp tục quá trình gửi thêm hàng nghìn quân tới Trung Đông. Binh lính Mỹ trong trong các đợt chuyển quân này bị cấm mang điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cá nhân vì chúng có thể làm lộ vị trí của các binh lính.

Thủ tướng Iraq trong cuộc gặp vừa diễn ra với đại sứ Mỹ tại Iraq đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay, rằng Iraq không muốn căng thẳng hiện tại leo thang thành một cuộc chiến không có hồi kết.

Thủ tướng Iraq cũng đề nghị Mỹ cùng hành động với Iraq để thực hiện việc rút các lực lượng nước ngoài, trong đó có quân đội Mỹ ra khỏi Iraq theo nghị quyết của Quốc hội Iraq.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt Iraq nếu Iraq buộc Mỹ phải rút quân khỏi nước này khỏi Iraq.

Mỹ tăng viện một lượng lớn binh sỹ đến Trung Đông sau vụ không kích tại Iraq Mỹ tăng viện một lượng lớn binh sỹ đến Trung Đông sau vụ không kích tại Iraq

VTV.vn - Hàng trăm binh sỹ Mỹ tiếp tục được triển khai từ căn cứ quân sự Fort Bragg đến Kuwait như quân tiếp viện ở Trung Đông khi căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát tướng Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước