Australia lần đầu tiên đưa ra “báo động đỏ” đối với du lịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/03/2020 18:30 GMT+7

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính phủ Australia lần đầu tiên đưa ra báo động đỏ đối với du lịch.

Hôm nay (18/3), Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nâng cảnh báo du lịch đối với người dân Australia lên cấp độ 4 - mức cao nhất, theo đó yêu cầu người dân không ra nước ngoài vào thời điểm này. 

Thủ tướng Morrison cũng kêu gọi các công dân Australia đang ở nước ngoài nếu muốn về nước, cần về càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh ở nước ngoài và chính phủ sẽ không thể kịp thời bảo hộ công dân trong điều kiện dịch bệnh đang lan rộng như hiện nay.

Thủ tướng Morrison dự báo đại dịch COVID-19 có thể kéo dài ít nhất 6 tháng.

Australia sẽ phạt nặng những người không thực hiện cách ly Australia sẽ phạt nặng những người không thực hiện cách ly

VTV.vn - Bất kể người dân nào tại Australia không chịu tuân thủ các hướng dẫn về tự cách ly sẽ bị áp mức phạt lên tối đa tới 50.000 AUD (hơn 835 triệu đồng) và 1 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước