Australia nâng mức cắt giảm khí thải

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/06/2022 18:32 GMT+7

Thủ tướng Ausrtralia Anthony Albanese. Nguồn: James Brickwood

VTV.vn - Ngày 16/6, Chính phủ Australia tuyên bố nâng mục tiêu giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tới năm 2030.

Theo đó, Australia hướng đến mức cắt giảm khí thải lên tới 43% và khẳng định nước này có cơ sở để thực hiện những cam kết mạnh mẽ này.

Trước đây, chính quyền Australia cam kết tới năm 2030, chỉ giảm từ 26-28% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo Thủ tướng Australia - Anthony Albanese, một trong những đòn bẩy chính mà chính phủ mới dự định sử dụng để giảm lượng khí thải là "cơ chế tự vệ" tăng cường. Cơ chế này đặt ra giới hạn phát thải đối với những đối tượng gây ô nhiễm lớn và yêu cầu họ phải trả tiền cho lượng khí thải vượt quá.

Cũng theo Thủ tướng Albanese, đầu tư vào năng lượng tái tạo cũng là biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của Australia.

Hơn 80 quốc gia cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải methane vào năm 2030 Hơn 80 quốc gia cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải methane vào năm 2030

VTV.vn - Ngày 2/11, hàng chục quốc gia cùng với Mỹ và Liên minh Châu Âu đã cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải methane vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước