Australia nới lỏng thị thực cho sinh viên nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/07/2020 11:59 GMT+7

Australia đang phải nới lỏng quy định về thị thực để hút sinh viên quốc tế. (Ảnh: optionseducation)

VTV.vn - Australia hôm qua đã công bố một loạt biện pháp nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến nước này sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.

Các biện pháp bao gồm:

- Xem xét cấp thị thực cho các sinh viên dù đang ở nước ngoài để có thể sẵn sàng tới Australia học tập khi biên giới mở cửa.

- Cho phép các sinh viên gia hạn miễn phí thị thực nếu việc học chưa kết thúc do COVID-19 mà thị thực cũ đã hết hạn.

- Các sinh viên quốc tế dù đang học trực tuyến bên ngoài Australia cũng có thể được cấp thị thực làm việc sau khi kết thúc việc học tập.

- Những người đã từng học tại Australia mà không thể quay lại vì COVID-19 có thể xin thị thực làm việc tại đây cho dù đang sống ở nước ngoài.

Bộ trưởng Giáo dục Australia khẳng định, sinh viên quốc tế là đối tượng rất quan trọng đối với Australia khi đóng góp tới 28 tỷ USD vào nền kinh tế và góp phần tạo ra 250.000 việc làm.

Australia và các vấn đề từ sinh viên nước ngoài Australia và các vấn đề từ sinh viên nước ngoài

VTV.vn - Tại Canberra, Australia, làn sóng sinh viên từ Trung Quốc đang tạo ra nhiều xáo trộn và chính quyền địa phương phải chuẩn bị đối phó với những xáo trộn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước