Australia phá đường dây trộm sữa bột, vitamin tổng hợp bán sang Trung Quốc

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/01/2019 08:52 GMT+7

VTV.vn - Australia đã phá đường dây chuyên đánh cắp sữa công thức dành cho trẻ em, vitamin tổng hợp và mật ong trị giá hàng triệu USD để tuồn về bán ở Trung Quốc.

Nhóm tội phạm bị bắt giữ gồm 6 người, trong đó 4 người ở cùng một gia đình và 2 người đàn ông. Tất cả bị cáo buộc là tội phạm nhóm có tổ chức. Số lượng sữa bột bị đánh cắp trong các cửa hàng bán lẻ ở thành phố Sydney tại Australia trong 12 tháng qua ước tính có giá trị lên tới 720.000 USD. Cảnh sát Australia cũng thu giữ được nhiều thực phẩm bị đánh cắp khác, trong đó có các loại kẹo vitamin. 

Nhiều phụ huynh tại Australia đã phàn nàn về tình trạng thiếu sữa công thức trong những năm gần đây. Nguyên nhân một phần là do nhiều đối tượng gom hàng hoặc đánh cắp sản phẩm này để bán ở thị trường Trung Quốc, nơi có nhu cầu cao về sữa công thức của Australia vì chất lượng đảm bảo.


Khủng hoảng thừa sữa bột EU Khủng hoảng thừa sữa bột EU

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thừa sữa bột.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước