Australia - Pháp ký hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 35 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/02/2019 18:33 GMT+7

Thiết kế tàu ngầm Shortfin Barracuda do DCNS đề xuất. Ảnh: DCNS

VTV.vn - Australia đã chính thức ký hợp đồng với hãng đóng tàu Naval Group của Pháp để đóng 12 tàu ngầm tối tân với tổng trị giá 35 tỷ USD.

Phát biểu tại lễ ký hợp đồng ở Thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Scott John Morrison hoan nghênh đây là "một phần của đầu tư lớn nhất thời bình vào quốc phòng" của Australia.

Dự kiến, tàu ngầm đầu tiên sẽ được đóng hoàn tất vào đầu những năm 2030 và chiếc cuối cùng được hoàn tất vào những năm 2050.

12 tàu ngầm này là trọng tâm trong kế hoạch tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Australia nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược và thương mại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Australia có Tư lệnh quốc phòng mới Australia có Tư lệnh quốc phòng mới Australia tăng quyền hạn và vai trò của lực lượng quốc phòng Australia tăng quyền hạn và vai trò của lực lượng quốc phòng Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước