Australia phát triển kháng thể điều trị COVID-19

VTV8-Thứ tư, ngày 06/05/2020 17:41 GMT+7

Ảnh: The Australian

VTV.vn - Cơ quan y tế Australia kêu gọi những người đã khỏi bệnh COVID-19 hiến huyết tương của mình để góp phần cứu chữa những người mắc bệnh nặng.

Nằm trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch toàn cầu COVID-19, một công ty sinh học Australia đang triển khai kế hoạch phát triển một liệu pháp điều trị COVID-19 từ huyết tương của những người đã được điều trị khỏi căn bệnh này. Giải pháp này hứa hẹn sẽ có nhiều thành công, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19 bị biến chứng và có nguy tử vong cao.

Trong một thông báo mới đây, Công ty công nghệ sinh học Australia CSL cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm kháng thể sử dụng huyết tương của người khỏi bệnh để tạo ra liệu pháp điều trị COVID-19 phù hợp. Sản phẩm siêu miễn dịch này sẽ vô hiệu hóa virus ở những người mắc bệnh. CSL hy vọng sẽ có khoảng 800 người hiến huyết tương, lượng cần thiết để sản xuất đủ kháng thể điều trị cho 50-100 người bị bệnh nặng cho thử nghiệm lâm sàng.

Anh công bố thỏa thuận mang tính bước ngoặt về vaccine COVID-19 Anh công bố thỏa thuận mang tính bước ngoặt về vaccine COVID-19

VTV.vn - Việc phát triển vaccine để kiểm soát đại dịch COVID-19 đang được triển khai tích cực tại Vương quốc Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước