Australia rút hai phóng viên cuối cùng khỏi Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/09/2020 13:36 GMT+7

Hai phóng viên cuối cùng của Australia thường trú tại Trung Quốc về nước. Nguồn: AP

VTV.vn - Truyền thông Australia hôm nay đưa tin, hai nhà báo thường trú cuối cùng của nước này đã rút khỏi Trung Quốc sau khi cảnh sát địa phương yêu cầu thẩm vấn họ.

Bill Birtles, phóng viên của đài ABC có trụ sở tại Bắc Kinh và Mike Smith, phóng viên của AFR có trụ sở tại Thượng Hải, đã về đến Sydney vào đêm qua.

Theo đài truyền hình ABC, trước khi lên máy bay về nước, phóng viên Birtles đã phải tới trú ẩn tại Đại sứ quán Australia ở Bắc Kinh trong 4 ngày, phóng viên Smith tới trú ẩn tại Lãnh sự quán Australia tại Thượng Hải trong khi các quan chức ngoại giao Australia đàm phán với các quan chức Trung Quốc để cho phép các phóng viên này rời khỏi nước này một cách an toàn.

Tuần trước, Australia đã ra thông báo về việc một công dân Australia làm cho kênh truyền thông nhà nước nói tiếng Anh của Trung Quốc, đã bị giam giữ.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi sau những căng thẳng song phương liên quan đến các vấn đề thương mại, gián điệp, Đặc khu Hành chính Hong Kong và nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Trung Quốc ngừng nhập lúa mạch từ Australia Trung Quốc ngừng nhập lúa mạch từ Australia Australia chặn thương vụ thâu tóm của công ty Trung Quốc Australia chặn thương vụ thâu tóm của công ty Trung Quốc Australia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông Australia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước