Australia rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ tư, ngày 21/11/2018 17:59 GMT+7

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngay sau Ba Lan và Israel, Australia đã thông báo về việc sẽ bác bỏ Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng, việc thông qua hiệp ước trên có nguy cơ khuyến khích hoạt động nhập cư trái phép vào nước này và đẩy lùi những thành tích khó khăn lắm mới đạt được trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Trong khi đó, các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Australia cho rằng, hiệp ước này không phù hợp với các chính sách cũng như không phục vụ lợi ích của Australia.

Trước đó, các nước Mỹ, Áo, Hungary, Cộng hòa Czech cũng đã tuyên bố không ủng hộ Hiệp ước toàn cầu về di cư.

Israel và Ba Lan rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư Israel và Ba Lan rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư

VTV.vn - Israel và Ba Lan là hai quốc gia tiếp theo rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Mỹ, Hungary, Áo và Cộng hòa Czech đã có quyết định tương tự.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước