Australia sẽ không để bị chèn ép trong mối quan hệ với Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên bố, Australia sẽ không để bị chèn ép trong mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Kinh khuyến cáo sinh viên và khách du lịch không nên đến Australia với lý do vẫn còn tồn tại nạn phân biệt chủng tộc.

Theo Thủ tướng Scott Morrison, Australia cung cấp các sản phẩm du lịch và giáo dục tốt nhất trên thế giới và sinh viên Trung Quốc sẽ là người quyết định có đi du học tại Australia hay không. 

Ông Morrison cũng nhấn mạnh, Australia là một quốc gia thương mại mở nhưng sẽ không đánh đổi các giá trị của mình trước sự ép buộc từ bất cứ nơi nào.

Căng thẳng ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc leo thang trong mấy tuần gần đây sau khi Australia khởi xướng kêu gọi điều tra về nguồn gốc COVID-19, động thái gây tức giận từ phía Trung Quốc.

Trung Quốc cấm cửa 4 công ty xuất khẩu thịt bò của Australia Trung Quốc cấm cửa 4 công ty xuất khẩu thịt bò của Australia

VTV.vn - Mới đây, Trung Quốc đã đưa 4 công ty chế biến thịt của Australia vào danh sách cấm nhập khẩu do vi phạm về nhãn mác và giấy chứng nhận thú y.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước