Australia yêu cầu Trung Quốc giải thích vụ bắt công dân

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 03/12/2019 14:12 GMT+7

Ông Yang Hengjun. (Ảnh: Twitter/ABC)

VTV.vn - Thủ tướng Australia đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về vụ bắt nhà văn Yang Hengjun hồi tháng 1 vừa qua.

Đồng thời, Trung Quốc yêu cầu đảm bảo rằng ông Yang Hengjun có quyền tiếp cận với luật sư và các thành viên gia đình, phản đối điều kiện giam ông này.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Australia lo ngại vì học giả Yang Hengjun bị giam trong thời gian dài, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách để đảm bảo quyền lợi cho công dân của mình. Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng cho biết, giới chức lãnh sự đã thăm ông Yang gần đây và thấy điều kiện của ông không thể chấp nhận được.

Ông Yang Hengjun, 54 tuổi, là nhà văn kiêm nhà bình luận chính trị người Australia, đã bị bắt hồi tháng 1/2019 tại sân bay khi cùng vợ con từ Mỹ về Quảng Châu. Sau vài tháng giam giữ, hôm 23/8 Trung Quốc đã phát lệnh bắt ông Yang Hengjun với nghi ngờ hoạt động gián điệp.


Trung Quốc bắt công dân Australia vì cáo buộc làm gián điệp Trung Quốc bắt công dân Australia vì cáo buộc làm gián điệp

VTV.vn - Một học giả người Australia đã bị bắt giữ tại Trung Quốc vì bị nghi làm gián điệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước