Australia sẽ nối lại hoạt động không kích IS

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 10:10 GMT+7

Chiến đấu cơ RAAF F/A-18F Super Hornet. Ảnh: Wiki

VTV.vn - Quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Australia công bố ngày 21/6 sau vụ liên quân do Mỹ đứng đầu bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria hôm 18/6 vừa qua.

Mặc dù không công bố chính xác ngày nào nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết, nước này sẽ nhanh chóng cho khôi phục các hoạt động không kích của Australia nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.

Trước đó, ngày 20/6, Bộ Quốc phòng Australia đã tuyên bố tạm ngừng các hoạt động không kích của Lực lượng Phòng vệ Australia tại Syria sau khi Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận tránh va chạm máy bay trên không với Mỹ tại Syria để phản ứng vụ Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Syria.

Australia có 6 máy bay chiến đấu ở căn cứ quân sự đặt tại Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của IS ở Syria và Iraq.

Mỹ cảnh báo cách tấn công mới của IS Mỹ cảnh báo cách tấn công mới của IS Nga có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi Nga có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi Đông Nam Á đối mặt nguy cơ 'IS Đông tiến' Đông Nam Á đối mặt nguy cơ "IS Đông tiến"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước