Australia sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trước tháng 10

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/02/2021 07:00 GMT+7

Australia dự kiến hoàn thành chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 10/ 2021. Nguồn: The Australian

VTV.vn - Thủ tướng Australia đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân nước này.

Theo kế hoạch, mọi người dân Australia sẽ có cơ hội được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước tháng 10 tới.

Để đáp ứng mục tiêu này, Thủ tướng Australia đã công bố khoản tài chính trị giá 1,4 tỷ USD hỗ trợ kế hoạch tiêm chủng.

Australia sẽ chủng ngừa cho hơn 25 triệu người dân nước này khi có được khoảng 140 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Tính đến nay, Australia đã đặt mua hơn 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của các hãng dược AstraZeneca, Novavax và Pfizer. Ngoài ra, nước này cũng được quyền tiếp cận hơn 25 triệu liều vaccine khác từ Chương trình COVAX.

Australia tuyên bố nhanh chóng đánh bại làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba Australia tuyên bố nhanh chóng đánh bại làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba

VTV.vn - Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này đã đánh bại làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước