Australia sẽ trao thêm quyền hạn cho cảnh sát trong tình huống khẩn cấp

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 16:03 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Australia. (Ảnh: aa.com.tr)

VTV.vn - Ngày 8/6 tại Sydney (Australia), giới chức bang New South Wales cho biết, dự luật trao thêm quyền hạn cho cảnh sát nhiều khả năng sẽ sớm được Quốc hội thông qua.

Theo một dự luật đang được xem xét, các nhân viên an ninh tại bang New South Wales của Australia sẽ được phép bắn hạ những kẻ tình nghi trong các vụ việc có liên quan tới khủng bố, ngay cả khi các đối tượng này không gây ra mối đe dọa tức thời.

Các nhân viên an ninh được phép sử dụng biện pháp mạnh đối với các đối tượng tình nghi có hành vi khủng bố. Cảnh sát Australia nhận định, việc điều chỉnh luật lần này là cần thiết, tránh tình trạng cảnh sát phải chờ tới hơn 16 tiếng mới được phép xông vào quán cà phê tại Sydney hồi tháng 12/2014 để giải cứu con tin bị 1 đối tượng cực đoan khống chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước