Australia tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2022 17:02 GMT+7

VTV.vn - Australia tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine.

Điều này được thể hiện qua các cam kết được Thủ tướng Australia Anthony Albanese đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Australia đến Ukraine.

Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ bổ sung áp đặt trừng phạt và cấm đi lại đối với 16 cá nhân gồm các bộ trưởng và nhà tài phiệt Nga, nâng tổng số công dân Nga bị Canberra áp đặt trừng phạt lên 843 người. Ngoài ra, Australia cũng sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga.

Bên cạnh đó, Australia cũng cho biết sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó có cả xe bọc thép và thiết bị bay không người lái.

Tổng số tiền viện trợ quân sự mà Australia sẽ cung cấp cho Ukraine lên tới 100 triệu USD.

Mỹ thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào Nga Mỹ thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào Nga Nga áp đặt trừng phạt với 25 công dân Mỹ Nga áp đặt trừng phạt với 25 công dân Mỹ Các nhà lãnh đạo G7 thảo luận mở rộng trừng phạt Nga Các nhà lãnh đạo G7 thảo luận mở rộng trừng phạt Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước