Australia triển khai thêm chuyên gia, thiết bị tìm kiếm viên phóng xạ thất lạc

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ tư, ngày 01/02/2023 06:17 GMT+7

Việc tìm kiếm viên phóng xạ được cho là đã rơi ra khỏi một chiếc xe tải ở ngoại ô Perth vẫn đang tiếp tục diễn ra. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/1, Australia đã gửi thêm chuyên gia và thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm một viên nang phóng xạ nhỏ bị thất lạc ở nước này.

Viên phóng xạ được cho là đã rơi xuống từ một xe tải khi đang thực hiện hành trình dài 1.400 km (870 dặm) ở bang Tây Úc và việc thất lạc viên phóng xạ này đã gây ra cảnh báo bức xạ cho nhiều khu vực của bang này.

Bộ Dịch vụ Cứu hỏa và Khẩn cấp Australia thông tin hôm 30/1 rằng sẽ mất khoảng năm ngày để tìm kiếm dọc theo lộ trình của đoàn phương tiện vận chuyển. Vào ngày 31/1, thông báo cho biết rằng 660 km đã được tìm kiếm cho đến nay.

Viên nang là một phần của máy đo được sử dụng để đo mật độ quặng sắt. Việc vận chuyển sau đó đã được ký hợp đồng phụ với công ty hậu cần Centurion. Các nhà chức trách Australia nghi ngờ, những chấn động gây rung lắc từ đường tàu đã khiến các vít và bulông từ máy đo bị lỏng ra, sau đó viên nang rơi ra ngoài. Máy đo được lấy từ khu mỏ vào ngày 12/1 và được mở ra để kiểm tra vào ngày 25/1 và việc bị mất viên nang phóng xạ được phát hiện.

Australia triển khai thêm chuyên gia, thiết bị tìm kiếm viên phóng xạ thất lạc - Ảnh 1.

Thành viên của Nhóm Quản lý sự cố điều phối việc tìm kiếm viên nang phóng xạ bị thất lạc. (Ảnh: Reuters)

Centurion cho biết trong một tuyên bố rằng viên nang đã bị bật ra khỏi thiết bị chứa trong thùng. Người phát ngôn của Centurion nói với Reuters qua điện thoại rằng thùng vận chuyển và pallet được cung cấp bởi nhà thầu chuyên môn SGS Australia. SGS đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Con tàu đi từ mỏ Gudai-Darri của Rio ở vùng Kimberley xa xôi của bang Tây Úc đến một cơ sở lưu trữ ở ngoại ô Perth. Các đội tìm kiếm đang đi về phía Bắc và phía Nam dọc theo Đại lộ Great Northern của bang Tây Úc cũng như các đoạn khác trong hành trình của đoàn vận chuyển với thiết bị phát hiện bức xạ chuyên dụng.

Viên nang màu bạc, đường kính 6 mm và dài 8 mm, chứa Caesium-137 phát ra bức xạ tương đương 10 tia X mỗi giờ.

Người dân được yêu cầu tránh xa ít nhất năm mét (16,5 feet) nếu họ phát hiện ra nó vì việc tiếp xúc với viên nang có thể gây bỏng phóng xạ hoặc nhiễm độc phóng xạ, mặc dù việc lái xe qua viên nang được cho là có rủi ro tương đối thấp, giống như chụp X-quang.

Australia mở cuộc tìm kiếm khẩn viên chứa chất phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc Australia mở cuộc tìm kiếm khẩn viên chứa chất phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc

VTV.vn - Tại Australia, một cuộc tìm kiếm khẩn cấp đang diễn ra tại bang Tây Úc do một viên chứa chất phóng xạ bị thất lạc trong quá trình vận chuyển từ một khu mỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước