Australia triệt phá đường dây tội phạm mạng liên quan đến COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/12/2020 06:30 GMT+7

VTV.vn - Một đường dây tội phạm mạng nước ngoài vừa bị giới chức Australia triệt phá.

Đường dây trên sử dụng các chiêu trò lừa đảo liên quan đến dịch COVID-19 nhằm vào người dân Australia.

Nhóm tội phạm đã tấn công bằng hình thức gửi tin nhắn SMS có chủ đề COVID-19 để lừa người sử dụng điện thoại tải về các mã độc.

Lực lượng chức năng Australia đã phản công vào các công cụ mà đường dây này sử dụng, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công, cũng như phát hiện các nạn nhân có nguy cơ bị lừa đảo khoản tiền lớn.

Trong năm ngoái, có gần 168 nghìn vụ lừa đảo qua mạng đã được phát hiện với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 467 triệu USD, tăng 30% so với 1 năm trước. Trong đó, thu thập thông tin nhạy cảm của các nạn nhân qua thư điện tử là hình thức tấn công phổ biến nhất.

Tội phạm mạng gia tăng đột biến thời dịch COVID-19 Tội phạm mạng gia tăng đột biến thời dịch COVID-19 Đức điều tra mạng lưới tội phạm ấu dâm trực tuyến Đức điều tra mạng lưới tội phạm ấu dâm trực tuyến Công nghệ 'nhắm mắt bỏ qua', tội phạm ấu dâm tràn lan trên mạng Công nghệ "nhắm mắt bỏ qua", tội phạm ấu dâm tràn lan trên mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước