Australia xây dựng hệ thống phòng thủ trên biển

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/10/2017 18:38 GMT+7

các tàu khu trục mới của Australia sẽ được trang bị những công nghệ hiện đại nhất. Ảnh: The Australian

VTV.vn - Hạm đội tàu khu trục mới của Australia gồm 9 tàu chiến sẽ được trang bị những công nghệ chống tên lửa tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng bắn hạ tên lửa tầm xa.

Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull, các tàu chiến mới của Australia sẽ sử dụng hệ thống quản lý chiến đấu Aegis của hãng Lockheed Martin nhằm giúp Australia tăng cường tối đa khả năng phòng thủ trên biển.

3 công ty đóng tàu của Anh, Italy và Tây Ban Nha đang chạy đua giành hợp đồng đóng các tàu chiến mới của Australia trị giá hơn 23 tỷ USD.

Việc chế tạo các tàu khu trục mới của Australia dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2020. Chiến lược đóng tàu quy mô lớn trên nằm trong kế hoạch tăng chi tiêu cho quốc phòng của Australia lên hơn 150 tỷ USD, chiếm 2% GDP từ năm 2021 - 2022.

Australia tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Triều Tiên Australia tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Triều Tiên Australia đề xuất huấn luyện binh sĩ Philippines chống IS Australia đề xuất huấn luyện binh sĩ Philippines chống IS Australia và Mỹ củng cố quan hệ đồng minh Australia và Mỹ củng cố quan hệ đồng minh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước