Công dân Mỹ bị bắt giữ ở Trung Quốc được tại ngoại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 13:24 GMT+7

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

VTV.vn - Hai công dân Mỹ bị bắt giữ ở Trung Quốc cuối tháng 9 đã được tại ngoại và đang chờ đưa ra xét xử về tội "đưa người trái phép qua biên giới".

Đây là xác nhận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/10. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, hai công dân Mỹ làm việc cho công ty giáo dục China Horizons có trụ sở tại Mỹ. Hai người này bị bắt cuối tháng 9 đã được tiếp xúc với các quan chức Mỹ. 

Ông Cảnh Sảng không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc nhưng cho biết, việc bắt giữ hai công dân Mỹ này được thực hiện đúng luật và Trung Quốc cũng đã thông báo kịp thời cho phía Mỹ. 

Công ty China Horizons chuyên đưa giáo viên Mỹ tới dạy tiếng Anh tại các trường học Trung Quốc. Công ty đã hoạt động tại nước này 17 năm và sẽ đóng cửa vào cuối tháng 10 này sau khi xảy ra vụ việc nói trên.

Mỹ buộc tội 3 công dân Trung Quốc bán ma túy qua mạng Mỹ buộc tội 3 công dân Trung Quốc bán ma túy qua mạng

VTV.vn - Ba công dân Trung Quốc đã bị buộc tội phân phối Fentanyl tại Mỹ, loại ma túy mạnh hơn heroin nhưng giá rẻ và đang tàn phá nhiều cộng đồng dân cư ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước