Ba Lan, Mỹ thống nhất địa điểm triển khai binh lính tăng cường

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 21:37 GMT+7

Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Ảnh: Stripes)

VTV.vn - Ba Lan và Mỹ đã nhất trí về 6 địa điểm triển khai cơ sở quân sự cho các binh lính Mỹ được bổ sung tới đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết các quan chức hai nước đang tiếp tục thảo luận về địa điểm thứ 7.

Ba Lan và Mỹ đã nhất trí về 6 địa điểm triển khai cơ sở quân sự cho các binh lính Mỹ được bổ sung tới đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang ở thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết các quan chức hai nước đang tiếp tục thảo luận về địa điểm thứ 7.

Về phần mình, Cố vấn An ninh quốc gia Bolton đánh giá Ba Lan là đối tác quan trọng của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông đồng thời nhấn mạnh việc Warsaw đã chi hơn 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng - điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước thành viên NATO thực hiện để chia sẻ gánh nặng chi phí cho hoạt động của khối quân sự mà Washington phải gánh vác phần lớn lâu nay.

Tháng 6 vừa qua, hai nước đã ký kết thỏa thuận cho phép Mỹ tăng quân triển khai trên lãnh thổ Ba Lan, từ mức 4.500 quân hiện nay lên khoảng 6.000 quân.

Ngoài ra, Ba Lan cũng cam kết chi 2 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự và tạo điều kiện cho sự di chuyển linh hoạt của các lực lượng Mỹ như một phần của thỏa thuận.

Trước đó, vào năm 2016, Mỹ đã lần đầu tiên triển khai binh sỹ tới Ba Lan như một phần trong thỏa thuận với NATO nhằm phản ứng với việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea. Nga phản đối thỏa thuận này cho rằng việc Mỹ bổ sung triển khai thêm lực lượng Ba Lan là mối đe dọa đối với an ninh Moskva.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước