Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 29/08/2024 14:41 GMT+7

VTV.vn - Trong dự thảo ngân sách năm 2025 công bố ngày 28/8, chính phủ Ba Lan đề xuất tăng mức chi tiêu cho quốc phòng lên mức cao kỷ lục.

Phát biểu với các phóng viên sau phiên họp nội các ngày 28/8, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh chính phủ Ba Lan do ông đứng đầu đã quyết định mức chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 vào khoảng 187 tỷ PNL (tương đương 48,7 tỷ USD), tăng so với mức dự chi hơn 41 tỷ USD năm 2024.

Như vậy, Ba Lan tiếp tục tăng chi tiêu cho quốc phòng trong năm 2025 sau khi dự kiến chi khoảng 159 tỷ PNL (41,59 tỷ USD) trong năm 2024, tương đương 4,1 - 4,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm 2025 dự kiến chiếm khoảng 4,7% GDP. Việc dành 4,7% GDP phân bổ cho quốc phòng sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của Ba Lan trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chi tiêu quốc phòng. Ba Lan cũng là quốc gia thành viên duy nhất trong NATO chi cho quốc phòng vượt mức 4% GDP.

Chính phủ Ba Lan hy vọng kinh tế quốc gia sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm 2025 nhưng thâm hụt ngân sách cũng được dự báo sẽ tăng lên mức 289 tỷ PNL (75,3 tỷ USD).

Ba Lan ký hợp đồng mua đạn dược từ nước ngoài Ba Lan ký hợp đồng mua đạn dược từ nước ngoài

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày 20/8 xác nhận nước này đã ký một hợp đồng lớn để mua đạn dược từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước