Ba Lan từ chối tiếp nhận người di cư sau vụ tấn công ở Bỉ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2016 18:43 GMT+7

Ngày 23/3, Ba Lan tuyên bố quốc gia này sẽ không tiếp nhận số người di cư được phân bổ theo kế hoạch của EU.

VTV.vn - Ngày 23/3, Ba Lan tuyên bố, sẽ không tiếp nhận số người di cư được phân bổ theo kế hoạch của EU do những lo ngại an ninh sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Bỉ.

Theo Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo, Ba Lan không thể nhất trí với kế hoạch của EU sau những gì xảy ra ở Bỉ; đồng thời cho rằng việc đảm bảo an toàn cho người dân trong nước lúc này là điều cần thiết. Bà cũng kêu gọi EU từ chối tiếp nhận những người di cư vì cho rằng những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người này.

Ba Lan là thành viên EU đầu tiên đưa ra tuyên bố phản đối hạn ngạch phân bổ người nhập cư của EU sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ở sân bay và tàu điện ngầm Brussels (Bỉ).

Đánh bom kép tại Bỉ, người dân Paris bất an nhưng không hoảng loạn Đánh bom kép tại Bỉ, người dân Paris bất an nhưng không hoảng loạn

VTV.vn - Mặc dù vụ khủng bố mới tại Bỉ diễn ra rất táo tợn, tuy nhiên, người dân Paris không quá hoảng loạn sau sự kiện lần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước